Cần nhìn lại chủ trương kêu gọi đầu tư để giữ môi trường cho nhân dân

Thu Trà - Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/08/2016 13:55 GMT+7

VTV.vn - Đây là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi làm việc vào sáng 6/8 với Thành ủy Cần Thơ.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết: Qua 10 năm, kinh tế thành phố tăng trưởng nhanh hơn giai đoạn trước, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2005-2015 đạt 13,98%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong 10 năm qua, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cần Thơ được tiến hành đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực góp phần chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đánh giá cao những kết quả Thành phố Cần thơ đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý thành phố cần bám sát nội dung của nghị quyết, cần so sánh trước và sau thời điểm thực hiện để nêu bật lên những kết quả đạt được và khó khăn trong quá trình thực hiện. Trong đó phân tích rõ hơn về kết cấu hạ tầng kỹ thuật của thành phố, đồng thời làm rõ vì sao chất lượng nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với vị trí vai trò là thành phố trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long. Lưu ý từ bài học Formosa vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cần Thơ cần nhìn nhận lại chủ trương kêu gọi đầu tư để giữ gìn môi trường cho nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

môi trường

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước