Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/06/2016 19:32 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: VOV)

VTV.vn- Chiều 9/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, trên cương vị của mình, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith sẽ đóng góp tích cực vào việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Chính phủ Lào. Nhấn mạnh thành công chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước cho biết hợp tác giữa hai nước trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu cụ thể trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, giáo dục, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại mỗi nước, đưa quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước, tin tưởng kết quả này sẽ giúp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao. Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được tại Cuộc gặp cấp cao thường niên hai Bộ Chính trị và Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quan trọng của hai nước về quốc phòng, an ninh, năng lượng và giao thông vận tải. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước cho biết sẽ sang thăm chính thức Lào từ ngày 12 - 14/6/2016 trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước.

Chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Lào sắp tới có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tình cảm đặc biệt, đoàn kết, hữu nghị vô giá giữa hai nước. Báo cáo Chủ tịch nước về kết quả cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết, tại cuộc hội đàm, hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp tiếp tục hiện thực hóa các thỏa thuận đã được ký kết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước.

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsavanh Phomvihane. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi nhiều về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, về những phương hướng làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, vừa là đối tác vừa là anh em Việt - Lào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước