Đề cao vai trò của phụ nữ trong quá trình kiến tạo hòa bình

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/12/2020 20:17 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị quốc tế về tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình đang được tổ chức ở Hà Nội theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Đây là lần đầu tiên, một hội nghị quốc tế được Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động của Việt Nam tại LHQ. Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng gần 500 đại biểu, đại diện các bộ ngành, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Đề cao vai trò của phụ nữ trong quá trình kiến tạo hòa bình - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam coi thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng hòa bình là những ưu tiên chính sách quan trọng cả ở trong nước và trên trường quốc tế, đặc biệt là tại các diễn đàn đa phương như LHQ và ASEAN.

Đề cao vai trò của phụ nữ trong quá trình kiến tạo hòa bình - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu dẫn đề tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị tăng cường nhận thức trong xã hội và ở mọi cấp độ về vai trò của phụ nữ; phụ nữ cần được đặt ở vị trí quan trọng trong các chính sách, sáng kiến ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Hội nghị này diễn ra vào thời điểm đánh dấu 20 năm HĐBA LHQ thông qua Nghị quyết chính thức đưa vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh vào chương trình nghị sự của HĐBA; 25 năm thông qua Tuyên bố và Chương trình hành động Bắc Kinh về bình đẳng giới.

Tại hội nghị này, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình triển khai Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, những khó khăn và thách thức trong việc thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong thực tiễn xây dựng hòa bình. Đây là cơ hội để các chuyên gia cao cấp của LHQ, các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm, hướng hợp tác cũng như các chính sách nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng hòa bình.

Dự kiến, Việt Nam sẽ tham khảo, trao đổi với các nước để đưa ra tuyên bố, trong đó có đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Chương trình hành động về phụ nữ, hòa bình và an ninh của LHQ và nêu ra những định hướng trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước