Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược một lần để tránh tiêu cực

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/03/2016 16:52 GMT+7

Quang cảnh phiên thảo luận về Luật Dược sửa đổi sáng 25/3

VTV.vn - Cho ý kiến vào các quy định về cấp quản lý chứng chỉ hành nghề, một số đại biểu Quốc hội đề nghị chọn phương án cấp một lần để tránh nhũng nhiễu, tiêu cực.

Sáng nay (25/3), thảo luận về Luật Dược sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về các quy định cấp chứng chỉ hành nghề dược, các biện pháp quản lý giá thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, cũng như các quy định về những hành vi bị cấm.

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị Luật cần có quy định chặt chẽ hơn để kiểm tra chặt chẽ nguồn thuốc ngoại nhập khẩu vào Việt Nam, cũng như đặc biệt quản lý chặt các loại thực phẩm chức năng và mỹ phẩm đang được quảng cáo tràn lan mà không có tác dụng nhiều trong điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước