Hóc Môn và Củ Chi sẽ là cực tăng trưởng mới của TP Hồ Chí Minh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/03/2022 19:00 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước nhấn mạnh Hóc Môn và Củ Chi là một cực tăng trưởng mới của TP Hồ Chí Minh trong tương lai gần.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời là đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh yêu cầu phải làm cho Hội nghị này trở thành một hành động cụ thể trong triển khai hướng phát triển chiến lược đưa Hóc Môn và Củ Chi thành một cực tăng trưởng mới của thành phố.

Việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi, mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, là sáng kiến và cũng là lời hứa của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh với cử tri của thành phố từ giữa năm ngoái. Tại Hội nghị, dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm Giải phóng miền Nam năm nay, Thành phố sẽ mời gọi đầu tư vào 55 dự án, với tổng vốn gần 12,5 tỷ USD. Trong đó có đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài, đường Vành đai 3 và 4, cùng với tuyến đường sắt đô thị và nhiều dự án xây dựng khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí quy mô lớn, khu công nghiệp và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Hóc Môn và Củ Chi sẽ là cực tăng trưởng mới của TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với đánh giá cao lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã tích cực tổ chức Hội nghị, để qua đó, huy động nguồn lực phát triển vùng đất chiếm tới ¼ diện tích thành phố, vốn rất giàu tiềm năng, nhưng còn chậm phát triển này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là khởi đầu cho bước đi chiến lược, lâu dài và liên tục với tầm nhìn mở rộng không gian chiến lược phát triển, đưa Hóc Môn và Củ Chi thành động lực, cực phát triển mới của thành phố trong tương lai gần. Trong đó, lợi ích lâu dài của người dân được đặt ở vị trí trung tâm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại, hiện nay, trung bình 1 km vuông đất ở TP Hồ Chí Minh tạo ra 28 triệu USD, gấp đôi so với địa phương đứng thứ 2 của Việt Nam nhưng lại là quá nhỏ so với Singapore. Vì mỗi km2 đất ở nước này, tạo ra 465 triệu USD. Đó là nhờ kinh tế sáng tạo. Do đó, thành phố cần nắm bắt xu hướng này để tạo ra các động lực tăng trưởng mới từ Hóc Môn và Củ Chi. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị thành phố phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư mời được các nhà đầu tư lớn cả trong và ngoài nước, có thực lực về tài chính, kỹ thuật và có nhiệt huyết, nói đi đôi với làm để triển khai các dự án. Bên cạnh đó, thành phố phải quản lý đất đai có hiệu quả, vì hiện Hội nghị xúc tiến đầu tư chưa được tổ chức mà giá đất ở Củ Chi đang tăng quá cao. Do đó, Chủ tịch nước nêu rõ hội nghị này không phải là mâm cỗ mới dành cho các đầu tư bất động sản, mà sẽ chỉ thu hút các nhà đầu tư chân chính, có trách nhiệm xã hội, không chỉ chạy theo mỗi lợi nhuận mà phải góp phần nâng cao đời sống của nhân dân ở vùng đất cách mạng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước