Không ngừng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/05/2021 21:31 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Tại buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc, CTQH Vương Đình Huệ khẳng định đây là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chiều 13/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba tới chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ Việt - Trung thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực, đặc biệt là trao đổi cấp cao được duy trì thường xuyên, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có 3 cuộc điện đàm quan trọng, đưa ra những định hướng chiến lược hết sức quan trọng đối với quan hệ hai Đảng, hai nước. Giao lưu, hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương của hai bên tiếp tục được tăng cường.

Không ngừng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung - Ảnh 1.

Nhấn mạnh năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với cả Việt Nam và Trung Quốc, Việt Nam bước vào năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, chính thức triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn thúc đẩy tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước, tham khảo kinh nghiệm của Nhân đại Trung Quốc trong việc tổ chức, vận hành bộ máy, trong đó có các ủy ban chức năng, kinh nghiệm xây dựng luật.

Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị mới sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Đại sứ nhấn mạnh, việc tăng cường trao đổi hợp tác giữa Nhân đại toàn quốc Trung quốc với Quốc hội Việt Nam là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ Trung - Việt, mong muốn hai bên thực hiện nghiêm túc những nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, phát huy đầy đủ thế mạnh cơ quan lập pháp hai nước.

Đại sứ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời cho biết, đồng chí Lật Chiến Thư, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc mong muốn sớm có cuộc điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ như đề nghị từ phía Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước