Năm 2015: Nhiều nhiệm vụ nặng nề đối với công tác báo chí

Theo Báo ĐT Chính phủ-Thứ ba, ngày 24/02/2015 23:11 GMT+7

Buổi giao ban báo chí đầu Xuân Ất Mùi 2015, ngày 24/2, do Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh chủ trì. Ảnh: VGP

(VTV.vn) - Nhiệm vụ đặt ra cho công tác báo chí năm 2015 rất nặng nề, đòi hỏi cao về chất lượng, hiệu quả, cả về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, triển khai thông tin tuyên truyền…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh điều này trong buổi giao ban báo chí đầu Xuân Ất Mùi 2015, ngày 24/2, tại Hà Nội.

Cùng dự buổi giao ban có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí...

Năm qua, công tác thông tin tuyên truyền đã góp phần quan trọng tăng cường, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân - nhân tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Trong dịp Tết Ất Mùi, các phóng viên, cơ quan báo chí đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động không khí vui Tết, đón xuân của nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, thể hiện được những giá trị Tết cổ truyền của dân tộc gắn với các nội dung chủ đề về mùa xuân, đất nước, về Đảng quang vinh tròn 85 tuổi; về Bác Hồ vĩ đại; biểu dương tinh thần lao động tích cực đầu năm của cán bộ, công nhân, lao động trên các công trường trọng điểm; phản ánh tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ đất nước của quân và dân ta nơi biên cương, hải đảo; biểu dương, cổ vũ những việc làm tốt vì cộng đồng và xã hội; phản ánh tình cảm hướng về quê hương Tổ quốc của những người con đất Việt xa quê…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Năm 2015 là năm quan trọng - năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; năm đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Đặc biệt, năm 2015 cũng là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tổ chức vào đầu năm 2016. Với người làm báo, năm 2015 còn là năm kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; 65 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam…

Nhiệm vụ đặt ra cho công tác báo chí năm nay rất nặng nề, đòi hỏi cao về chất lượng, hiệu quả, cả về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, triển khai thông tin tuyên truyền… Đây cũng là điều kiện, cơ hội để những người làm báo thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm chính trị, sức sáng tạo để có những tác phẩm báo chí có chất lượng, hiệu quả xã hội tích cực.

Tại buổi giao ban, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảm ơn sự đóng góp của báo chí trong năm qua đã góp phần không thể thiếu để công tác điều hành của Chính phủ có hiệu quả hơn, tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, đối nội, đối ngoại đều có những tiến bộ đồng bộ, rõ nét. Báo chí cũng góp phần quan trọng để Tết vừa qua diễn ra trong không khí đoàn kết, tươi vui, phấn khởi, an toàn.

Phó Thủ tướng mong muốn, năm 2015, báo chí đồng hành với Chính phủ, chính quyền các cấp, cùng cả nước, tiếp tục đổi mới thật mạnh mẽ cơ chế quản lý kinh tế, nâng cao hiệu lực điều hành, đưa kinh tế phát triển nhanh hơn, từng bước rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Báo chí phải khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh thế giới trong công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ không chỉ trên đất liền, trên biển, vùng trời, vùng vũ trụ mà cả thông tin không gian mạng. Đây là việc đòi hỏi sự chỉ đạo điều hành thông tin rất mật thiết.

Bên cạnh đó, báo chí cần tiếp tục ủng hộ Chính phủ trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, tăng cường kỷ cương trên tinh thần tất cả phải tuân theo pháp luật; đóng góp mạnh mẽ vào công tác xây dựng pháp luật, huy động toàn xã hội, nhất là các đối tượng chịu sự điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật, vào cuộc để tháo gỡ những vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật khi áp dụng vào thực tiễn. Điều quan trọng là tăng cường kỷ cương trong bộ máy, nhân dân cùng giám sát, làm rõ trách nhiệm giải trình của tất cả các cấp, các bộ, các tổ chức.

Cùng với nêu việc tốt, mô hình tốt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị báo chí tăng cường đấu tranh với tất cả các hiện tượng tiêu cực, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, chống tham nhũng lãng phí…

“Chính phủ luôn mong muốn báo chí tiếp tục không chỉ thông tin về sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, sự tham gia của nhân dân mà làm sao để tiếng nói góp ý, phê bình, phản biện của báo chí thực sự là tiếng nói của nhân dân”, Phó Thủ tướng nói.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước