Tồn tại hạn chế trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp trên cơ sở

Việt Cường, Quỳnh Trang, Quang Đông, Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/08/2020 21:40 GMT+7

VTV.vn - Chất lượng chuẩn bị văn kiện trình đại hội còn hạn chế, dàn trải, chưa làm rõ các giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ tới; công tác nhân sự cho đại hội chưa được chuẩn bị tốt.

Đến thời điểm này, đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đã và đang được tổ chức tại nhiều địa phương, đơn vị trên cả nước. Hầu hết các đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thực hiện đầy đủ các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ngoài những kết quả tích cực, việc tổ chức đại hội cấp trên cơ sở vẫn còn một số vấn đề cần rút kinh nghiệm.

Tổ chức thành công gần 50% đại hội cấp trên cơ sở

Đến thời điểm này, đã có gần 50% đại hội cấp trên cơ sở được tổ chức, đặc biệt có một số địa phương đơn vị đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước như Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quân ủy TW.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các địa phương, đơn vị đều đã chủ động, sáng tạo chỉ đạo quyết liệt. Nhìn chung, công tác chuẩn bị, tổ chức các đại hội cơ bản bảo đảm đúng quy trình, quy định, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc chuẩn bị văn kiện đại hội được các cấp ủy thực hiện chu đáo, thảo luận nhiều lần, lấy ý kiến rộng rãi… qua đó phát huy trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Các ý kiến thảo luận ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện đại hội.

Tồn tại hạn chế trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp trên cơ sở - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Lào Cai, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: NDO.

Báo cáo chính trị của các Đảng bộ đã xác định rõ chủ đề và phương châm hành động, thể hiện sự quyết tâm của đảng bộ. Chương trình hành động nêu bật những định hướng lớn, xác định rõ nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và có những giải pháp cụ thể.

Một trong những thành công lớn nhất của đại hội cấp trên cơ sở là công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, công tâm, khách quan; thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ nên tạo sự nhất trí cao. Cơ cấu cấp ủy cơ bản đảm bảo đúng theo quy định và có nhiều tiến bộ so với nhiệm kỳ trước.

Có thể nói, ở các đại hội cấp trên cơ sở vừa qua, sự thành công là chủ đạo. Tuy nhiên, đánh giá một cách thẳng thắn và nghiêm túc thì vẫn còn những vấn đề cần phải rút kinh nghiệm.

Ở một số nơi, chất lượng chuẩn bị văn kiện trình đại hội còn hạn chế, dàn trải, chưa làm rõ các giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ tới.

Như báo cáo chính trị của một Đảng bộ cấp quận, huyện tổ chức Đại hội cách đây đúng 1 tuần. Mặc dù những tháng qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến địa phương này nhưng tìm trong cả 39 trang báo cáo, chỉ thấy vỏn vẹn có một dòng đánh giá: "dịch bệnh ngày càng khó lường, tác động không thuận lợi" còn không thấy có những phân tích sâu, số liệu cụ thể để làm rõ mức ảnh hưởng đến tình kinh tế xã hội.

Theo các chuyên gia, vẫn còn có những báo cáo chính trị nặng về kể thành tích, ít nhìn thẳng vào những tồn tại yếu kém. Việc thảo luận tại đại hội có nơi còn xuôi chiều, mang tính hình thức.

Khi nói về việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, đánh giá đúng tình hình bao giờ cũng là một việc khó, đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp khoa học, thái độ nghiêm túc, chân thành, trung thực của từng cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu.

Công tác chuẩn bị đại hội vẫn còn những hạn chế

Một bài học nữa cần phải quan tâm, rút kinh nghiệm đó là công tác chuẩn bị nhân sự ở một số cấp ủy. Do chưa kịp thời nắm bắt tình hình dư luận và tư tưởng của từng Đảng viên nên có một số đại hội bầu cấp ủy không đúng nhân sự dự kiến, thậm chí có nơi, Chủ tịch huyện hay Phó Bí thư huyện đã trượt Ban chấp hành khóa mới.

Tồn tại hạn chế trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp trên cơ sở - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Đỗ Huy Chiến. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Quốc Oai.

Tại đại hội Đảng bộ huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã không trúng cử vào cấp ủy khóa mới. Trước đó, các nhân sự giới thiệu cho khóa mới đều được chuẩn bị theo quy trình 5 bước chặt chẽ.

Có thể sự chuẩn bị của cấp ủy khóa cũ và sự tín nhiệm của Đại hội không phải khi nào cũng giống nhau. Tuy nhiên, để một cán bộ chủ chốt trượt cấp ủy, chưa thể nói công tác nhân sự cho đại hội được chuẩn bị chu đáo.

Không chỉ nhân sự, báo cáo chính trị một số đại hội cũng còn vấn đề. 6 tháng đầu năm nay, dịch COVID-19 khiến cả nước tăng trưởng chỉ còn 1,81%. Tuy là mức cao trong khu vực và trên thế giới nhưng đây là mức tăng trưởng thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 6,8% đề ra.Dịch bệnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều địa phương, đơn vị nhưng điều này không phải ở đại hội nào cũng được cập nhật và đánh giá một cách thỏa đáng.

Mặc dù có nhiều lý do nhưng việc một cán bộ chủ chốt được giới thiệu mà không trúng cử thì rõ ràng đại hội đó chưa thực sự thành công.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, một trong những nguyên nhân là do khâu thẩm định nhân sự. Một số cấp ủy chưa quan tâm giải quyết dứt điểm một số vấn đề nổi cộm liên quan đến nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới. Kinh nghiệm từ các đại hội vừa qua thêm một lần nữa cho thấy các cấp ủy cần thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định và các hướng dẫn của trung ương trong chuẩn bị nhân sự cho đại hội.

Tại các cuộc làm việc trong tuần này, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng về công tác cán bộ, nhất là công tác nhân sự phục vụ cho đại hội. 

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; thật sự công tâm, khách quan, trong sáng; chấp hành nghiêm các quy chế, quy định của Đảng trong quá trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc; nghiêm cấm việc hợp thức hóa quy trình để thực hiện ý đồ cá nhân và chấm dứt tình trạng đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc trong công tác nhân sự.

Đây vấn đề cần phải tiếp thu và thực hiện nghiêm túc để việc tổ chức các đại hội cấp cao hơn trong thời gian tới sẽ diễn ra đúng quy trình, quy định và thành công bởi đã có những vụ việc gây bức xúc, mất niềm tin trong nhân dân.

Chủ tịch huyện Quốc Oai không trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chủ tịch huyện Quốc Oai không trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện

VTV.vn - Ông Đỗ Huy Chiến - Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) nhiệm kỳ 2016 - 2021 không trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quốc Oai khóa 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước