Cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực thoái vốn

Lê Hương -Thứ ba, ngày 22/01/2013 14:55 GMT+7

Ngày 17/1, hơn nửa số lượng mã trong nhóm ngân hàng giảm giá, dẫn đầu là cổ phiếu VCB. Ảnh: VnE

Sau nửa tháng liên tục tăng điểm, tuần qua cổ phiếu ngân hàng liên tục lao dốc. Một phần nguyên nhân từ áp lực thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty.

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng như VCB, SHB, STB, ACB, CTG đều đồng loạt giảm giá mạnh trong tuần qua, mức độ giảm trung bình khoảng từ 10-20%. Nguyên nhân giảm điểm ngoài xu hướng điều chỉnh chung của thị trường còn được lý giải bởi một số nguyên nhân khác.

Theo giới chứng khoán, tuần qua, một số Tổng công ty như Xây lắp máy Việt Nam Lilama, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam được duyệt đề án tái cấu trúc, giai đoạn 2012-2015, trong đó có yêu cầu phải thoái vốn khỏi lĩnh vực ngân hàng. Thông tin trên đã có ảnh hưởng nhất định tới diễn biến giá cổ phiếu ngành này.

Không chỉ vậy, lực mua suy yếu từ khối ngoại cũng khiến nhóm cổ phiếu này thiếu đi lực đỡ. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia chứng khoán, thời gian qua, cổ phiếu ngân hàng đã tăng 50% nên xu hướng điều chỉnh mạnh cũng là điều khó tránh khỏi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước