Thanh khoản trên thị trường trái phiếu tăng cao 5 tháng đầu năm

Khánh Ly-Thứ sáu, ngày 23/05/2014 16:16 GMT+7

Các chỉ báo kinh tế cải thiện những tháng vừa qua đã giúp thanh khoản trên thị trường trái phiếu tăng cao. Trong vòng 30 ngày qua, hầu hết các phiên đấu thầu trái phiếu của Chính phủ đều thành công với tỷ lệ trúng thầu cao trên 60%, tăng 20% so với trước đó.

Theo báo cáo của Công ty chứng khoán Bản Việt, nhu cầu trái phiếu tăng cao là do nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi. Lạm phát tăng nhẹ, số lượng vốn FDI giải ngân, tổng mức bán lẻ và hoạt động sản xuất đều tăng trưởng.

Thặng dư thương mại thu hẹp vì số lượng máy móc nhập khẩu tăng, tuy nhiên điều này đang cho thấy một dấu hiệu tốt, rằng các doanh nghiệp đang chuẩn bị cho việc sản xuất hàng hóa để xuất khẩu trong tương lai.

Trên thị trường trái phiếu thứ cấp, tính từ đầu năm 2014 đến nay, tổng giá giao dịch mỗi tuần đều tăng 10% so với năm ngoái và tăng 37% so với năm 2012. Tuy nhiên, nhu cầu tăng trở lại khiến lợi suất giảm 0,13-0,27%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước