Biểu tình chống hoạt động phá hoại môi trường của Monsanto

Hoài Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 26/05/2019 20:05 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Những cuộc biểu tình phản đối do sản phẩm thuốc trừ sâu, diệt cỏ của hãng Bayer - Monsanto bị buộc tội gây ung thư cho người sử dụng và làm hại môi trường.

Hàng chục người biểu tình đã xông vào trụ sở chính của Bayer - Monsanto tại Pháp để biểu tình. Một số người nằm giả chết trong khi một nhóm khác đang làm hành động phun ra hóa chất nhằm diễn tả sự độc hại của thuốc trừ sâu.

Monsanto đã thua kiện 3 lần và phải đền bù hàng tỷ USD cho những nông dân bị ung thư. Hiện vẫn còn hơn 1.000 vụ kiện đang chờ. Tại Việt Nam, thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto đã bị cấm.

Diễu hành phản đối Tập đoàn Monsanto-Bayer sản xuất chất độc da cam Diễu hành phản đối Tập đoàn Monsanto-Bayer sản xuất chất độc da cam Monsanto tiếp tục phải bồi thường hơn 2 tỷ USD: Liệu đây có phải án lệ? Monsanto tiếp tục phải bồi thường hơn 2 tỷ USD: Liệu đây có phải án lệ? Monsanto 'dính' bê bối truyền thông Monsanto "dính" bê bối truyền thông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước