Chấn chỉnh những hành vi phản cảm trong lễ hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/02/2019 14:40 GMT+7

VTV.vn - Những bất cập, hình ảnh phản cảm tại các lễ hội đã được chính quyền và cơ quan chức năng nhiều địa phương chấn chỉnh, bảo đảm mùa lễ hội an toàn, văn minh.

Lễ hội Gióng Phù Đổng diễn ra vào ngày mùng 6 Tết (10/2) năm nay đã không còn cảnh chen lấn, giành giật, thậm chí ẩu đả để cướp hoa tre như những năm trước. Những giò hoa tre sau khi làm lễ được chia nhỏ, bọc gói kín, giao cho các đội bảo vệ đưa về từng thôn; sau đó phát cho từng gia đình để đảm bảo ai cũng nhận được lộc hoa tre ngày đầu năm.

Lễ hội chém lợn tại làng Ném Thượng, Bắc Ninh cũng không còn cảnh đổ máu giữa sân đình gây phản cảm. Ban tổ chức đã tập trung xây dựng nhiều hoạt động văn hóa như phần lễ rước quanh làng. Khu vực chém lợn được quây bạt kín và chỉ có một số ít những thành viên trong ban tổ chức tham dự.

Đông đảo du khách dự khai mạc lễ hội chùa Bái Đính Đông đảo du khách dự khai mạc lễ hội chùa Bái Đính

VTV.vn - Sáng nay (10/2), lễ hội chùa Bái Đính (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) cũng chính thức khai hội. Lễ hội đã thu hút đông đảo du khách ở khắp mọi miền về tham gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước