Châu Âu chưa tìm được tiếng nói chung chống khủng bố

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/04/2016 21:40 GMT+7

VTV.vn - Một tháng kể từ vụ đánh bom kép nhằm vào Bruxelles, Bỉ, khiến 32 người thiệt mạng, Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa tìm được cách hợp tác hiệu quả để ngăn ngừa khủng bố.

Một tháng đã trôi qua kể từ vụ tấn công Bruxelles, tuy nhiên, châu Âu vẫn chưa đưa ra được quyết định nhằm ngăn chặn khủng bố tái diễn. Bộ trưởng Nội vụ Bỉ cho biết, nhiều nước vẫn không chấp nhận chia sẻ thông tin tình báo chống khủng bố.

Theo ước tính, gần 5.000 công dân châu Âu đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Nhưng Trung tâm chống khủng bố của Europol chỉ mới biết tới 2.956 người, và gần như tất cả hồ sơ là do 5 nước cung cấp. Hơn 20 nước còn lại của Liên minh châu Âu vẫn rất dè dặt khi chia sẻ thông tin cho Europol.

Cuộc điều tra tại Bỉ đã phơi bày hiện trạng đáng lo ngại. Nhiều kẻ khủng bố đã tới Syria rồi quay lại châu Âu theo dòng người tị nạn. Một số được tuyển mộ và huấn luyện ngay tại Bỉ và Pháp. Vật liệu làm bom tự chế có thể được mua gom dễ dàng, mỗi thứ tại một nước để tránh bị nghi ngờ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước