Đa dạng hình thức nhập học: Tiết kiệm chi phí, thời gian cho thí sinh ngoại tỉnh

Ánh Kim (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 09/08/2018 13:21 GMT+7

VTV.vn -Các hình thức nộp hồ sơ, xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường hay qua bưu điện giúp giảm tải cho các trường và chi phí, thời gian cho thí sinh ngoại tỉnh.

Bắt đầu từ ngày 7/8, các thí sinh đã bắt đầu nhập học đợt 1 tại các trường đại học trên cả nước. Đáng nói, trong năm nay, nhiều trường đã tiếp tục đa dạng hóa hình thức nhập học, thí sinh trúng tuyển cũng không nhất thiết phải trực tiếp xuống trường để xác nhận và nộp hồ sơ. Việc này đang giúp các em và gia đình tiết kiệm được công sức, thời gian và chi phí cho thủ tục này.

Năm nay, một số trường như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội... triển khai hệ thống cho phép thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Các em sẽ chỉ cần bổ sung hồ sơ khi bắt đầu vào học tại trường.

Dù lựa chọn hình thức xác nhận nhập học nào, thí sinh nên lưu ý, hạn cuối cho thủ tục này là 17h ngày 12/8/2018. Sau thời điểm trên mà chưa xác nhận, thí sinh coi như chưa trúng tuyển vào trường trong đợt 1. Từ ngày 15/8, các trường đại học sẽ tiếp tục xét tuyển bổ sung nếu chưa đủ chỉ tiêu.

Các trường đại học ở Cần Thơ bắt đầu xác nhận nhập học Các trường đại học ở Cần Thơ bắt đầu xác nhận nhập học Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh chỉ được chọn nhập học bằng một phương thức xét tuyển duy nhất Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh chỉ được chọn nhập học bằng một phương thức xét tuyển duy nhất Thí sinh cần làm gì khi biết điểm trúng tuyển Thí sinh cần làm gì khi biết điểm trúng tuyển

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước