Gần 40% diện tích ĐBSCL có nguy cơ bị ngập

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/10/2016 13:10 GMT+7

VTV.vn - Đến cuối thế kỷ 21, gần 40% diện tích của Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị ngập trong nước biển.

Theo kịnh bản được Bộ Tài Nguyên và Môi trường công bố, nếu nước biển dâng 100cm thì khoảng 17% diện tích Đồng bằng sông Hồng; 1,5% diện tích các tỉnh ven biển miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) cùng gần 18% diện tích TP.HCM sẽ có nguy cơ bị ngập.

Trong khi đó, tại miền Bắc, tỉnh Nam Định và Thái Bình sẽ là hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất với diện tích có nguy cơ bị ngập lên đến 50 – 60%.

Riêng tại Đồng bằng sông Cửu Long, nguy cơ bị ngập cao nhất là tỉnh Hậu Giang với trên 80% diện tích; Kiên Giang xấp xỉ 77% diện tích và Cà Mau gần 60%.

Để đối phó với các hiểm họa, giảm nhẹ và từng bước thích nghi biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến nghị các địa phương cần chú trọng đến việc xây dựng và phát huy hiệu quả các hệ thống và công trình thủy lợi đã có, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch thủy lợi, tăng cường thực hiện các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước