Hành trình tìm người tài đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 19/05/2019 15:34 GMT+7

VTV.vn -"Có tài không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó". Đó là câu nói nổi tiếng của Bác về cách nhìn người, cách chọn người vẹn tài, vẹn đức.

Bảo tàng Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ những kỷ vật vô giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nơi đây, những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh được kể từ thế hệ này, sang thế hệ khác. Khi nhắc đến tên Người - Hồ Chí Minh, mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy tự hào xen lẫn niềm biết ơn vô hạn về những hi sinh cao quý mà Người đã dành trọn vẹn cho non sông, đất nước.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh có rất tài liệu, hiện vật về Bác, trong đó có bản Di chúc của Người. Năm 2019 cũng là dịp kỉ niệm 50 năm, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, công tác cán bộ, nghệ thuật nhìn người - dùng người của Bác mãi là một bài học vô giá cho thế hệ hôm nay. "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Đó là câu nói nổi tiếng của Bác về cách nhìn người, cách chọn người vẹn tài, vẹn đức.

Bác Hồ trọng người hiền tài

"Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận". Đó là những dòng thư đầy tâm huyết được Bác Hồ viết, đăng trên báo Cứu quốc vào cuối năm 1946. Hơn ai hết, Hồ Chí Minh - người đứng đầu của một đất nước còn non trẻ khi ấy hiểu rằng: "Kiến quốc cần có nhân tài".

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho hay: "Cách dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất sáng tạo. Bác tập hợp được đông đảo nhất những thành phần có tinh thần yêu nước, dân tộc, tâm huyết với đất nước vào xây dựng Chính phủ, xây dựng đất nước. Hồi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh không phân biệt phải là Cộng sản mới nắm các vị trí quan trọng trong Chính phủ".

Cụ Huỳnh Thúc Kháng - một trí thức Hán học, một người ngoài Đảng nhưng nổi tiếng tài năng, đức độ và giàu lòng yêu nước. Bác Hồ tìm mọi cách để mời cụ ra làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đến khi Người đi Pháp năm 1946, nhiều cán bộ là Đảng viên, Người không giao mà quyết định giao cho cụ Huỳnh Thúc Kháng làm quyền Chủ tịch nước.

Nhiều trí thức khác từng du học ở nước ngoài cũng được Bác Hồ mời giữ nhiều chức vụ quan trọng. Năm 1946, cố Giáo sư Nguyễn Văn Huyên được Người đề nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy (Con trai cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên) - nguyên Giám đốc Bảo tàng dân tộc học Việt Nam nói: "Ông Huyên rất băn khoăn, trăn trở và nói với Bác rằng mình còn chưa có kinh nghiệm để làm việc này nhưng Bác động viên là chú có nhiều chữ, chú cần chia chữ cho nhân dân".

Trong bối cảnh hơn 95% dân số đất nước mù chữ, cố Giáo sư Nguyễn Văn Huyên cùng nhiều trí thức đã mở các lớp học xóa mù chữ, mở các trường phổ thông, đại học. Ông trở thành người giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục lâu nhất dù chưa từng là một Đảng viên.

Không chỉ giao đúng người đúng việc, Bác Hồ còn thường xuyên quan tâm đến đời sống của từng cán bộ. Cô con gái nhỏ của Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên năm nào vẫn nhớ như in những sự quan tâm của Bác Hồ.

PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu (Con gái cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên) - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: "Quyển sổ này lưu giữ bao nhiêu năm nay để lưu lại thời gian tôi bị ốm trên Việt Bắc. Mỗi lần bố tôi lên Hội nghị Chính phủ hàng tháng, Bác Hồ bao giờ cũng hỏi bố tôi là cháu Hiếu có cười không? Nếu bố tôi nói là cháu cười vui thì Bác nói thế cháu đỡ rồi. Đặc biệt, năm 1953, khi tôi được đi Trung Quốc học, Bác bảo bố "Tôi gửi cho cháu hộp sữa và một mảnh vải để chú về bảo thím may áo cho cháu đi học".

Một lời hỏi thăm đầy chân tình, một món quà nhỏ nhưng chất chứa đầy sự quan tâm của Bác đó chính là nguồn động viên to lớn đối với mỗi cán bộ, để họ yên tâm dốc sức cho cách mạng.

Dù đã cách nay hơn nửa thế kỷ nhưng tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, về thu hút, sử dụng nhân tài vẫn còn đẫm tính thời sự. Bởi dù ở thời đại nào thì "hiền tài cũng chính là linh khí của quốc gia".

Không chỉ với công tác cán bộ, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến những tấm gương người tốt, việc tốt. Người cho rằng: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Bởi vậy, Người nghĩ đến việc cần có phần thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích các gương tốt ấy. Và từ năm 1959, một phần thưởng quý giá đã được Bác trao cho những tấm gương làm việc tốt đó là huy hiệu Bác Hồ. Đối với mỗi người dân Việt Nam, được Bác Hồ trao tặng Huy hiệu là niềm vinh dự lớn lao đặc biệt, tác động rất tích cực, mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm, khích lệ tu dưỡng đạo đức, năng lực làm việc và thi đua.

Bác Hồ với gương người tốt việc tốt

Tại kho lưu trữ tư liệu, Bảo tàng Hồ Chí Minh, hơn 2.000 bài báo, mẩu tin tức được cắt ra từ 40 đầu báo các loại do chính tay Bác Hồ sưu tầm, đang được lưu trữ và bảo quản tại đây.

Mỗi ngày, Bác Hồ luôn dành thời gian đọc rất nhiều các đầu báo, không bỏ sót bất cứ một tin tức nào, Bác cẩn thận sưu tầm và tập hợp những tin tức, bài báo viết về các tấm gương người tốt việc tốt. Trên mỗi bài viết Bác còn đánh dấu chi tiết về họ tên và việc làm của các nhân vật.

Mỗi nhân vật xứng đáng Bác sẽ viết ký hiệu vành khuyên này lên bài báo và sau đó nhân vật sẽ được tặng huy hiệu của Bác. Cứ như vậy khoảng 5.000 chiếc huy hiệu đã được trao, hàng nghìn người tốt việc tốt đã được nhân rộng.

Vinh dự được 2 lần nhận huy hiệu Bác Hồ, anh hùng lao động Phạm Thị Vách vẫn nhớ như in lần đầu tiên được chính tay Bác tặng huy hiệu.

Được gặp Bác nhiều lần, nhưng cô bé Vách năm nào vẫn chưa hết xúc động khi biết bài báo viết về mình được Bác Hồ trân trọng sưu tầm và tìm hiểu cùng hàng nghìn tấm gương người tốt khác.

Mỗi việc Bác làm, mỗi lời Bác dạy luôn là những bài học sâu sắc và quý báu đối với các thế hệ sau. Đến hôm nay, hàng nghìn những tấm gương đẹp những hành động đẹp đang lan toả thành một rừng hoa đẹp như lời Bác dạy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước