Jerusalem - vùng đất xung đột

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/12/2017 21:19 GMT+7

Jerusalem được biết đến là thánh địa của cả 3 tôn giáo hàng đầu thế giới là Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Do thái giáo. Hiện tại Jerusalem có khoảng 850.000 người sinh sống.

Jerusalem là thành phố mà cả Israel lẫn Palestine đều tuyên bố chủ quyền. Do đó, vị thế của Jerusalem vẫn luôn là 1 trong những câu hỏi khó khăn và nhạy cảm trong cuộc xung đột Israel – Palestine.

Trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, Israel đã chiếm khu vực và coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô không bị chia cắt. Phía Palestine và đông đảo cộng đồng quốc tế, vẫn xem Đông Jerusalem là thủ đô của 1 nhà nước Palestine trong tương lai.

Australia không chuyển đại sứ quán đến Jerusalem Australia không chuyển đại sứ quán đến Jerusalem Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp khẩn về vấn đề Jerusalem Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp khẩn về vấn đề Jerusalem Phản ứng của Trung Đông về quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel Phản ứng của Trung Đông về quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước