Mưa lớn gây thiệt hại ở các tỉnh miền Trung

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/09/2016 19:20 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng của đới gió Đông hoạt động mạnh kết hợp với rãnh thấp cắt ngang qua khu vực Trung Trung Bộ, từ 20/9 đến nay tại khu vực này đã xảy ra mưa lớn và lốc xoáy.

Sáng 21/9, tại xã Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình một trận lốc xoáy đã xảy ra khiến hơn 30 căn nhà của người dân đã bị tốc mái và nhiều tài sản khác bị phá hủy.

Người dân cho biết, trận lốc xảy ra bất ngờ và mạnh khiến họ chỉ kịp chạy thoát thân. Bên cạnh đó, nhiều hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại.

Còn tại Thừa Thiên - Huế và Nghệ An trong hai ngày qua đã có mưa to, đến rất to. Nhiều tuyến đường trong TP Huế ngập sâu từ 0,5 – 1m, nhiều ô tô, xe máy chết máy không thể di chuyển được.

Tình trạng này cũng xảy ra tại TP Vinh, Nghệ An, chính quyền địa phương các tỉnh đang rất cảnh giác với tình trạng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra nhất là đối với các huyện vùng cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước