Người Nhật pha trộn truyền thống năm mới Đông - Tây

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/01/2020 19:51 GMT+7

VTV.vn - Dù đón đón năm mới Dương lịch nhưng người dân Nhật Bản lại thực hành những nghi thức và tục lệ đón Tết truyền thống.

Từ năm 1873 đến nay, người dân Nhật Bản đã hợp nhất 2 cái Tết vào Tết Dương lịch, nhằm thực hiện những cải cách duy tân của Thiên hoàng Minh Trị.

Hôm nay (1/1/2020), ngôi đền Thần đạo thờ Hoàng đế Minh Trị và Hoàng hậu ở trung tâm thủ đô Tokyo, Nhật Bản rất đông người đến lễ. Đây là nơi bắt buộc phải đến vào ngày đầu năm mới ở Tokyo. 

Đúng theo phong tục Nhật Bản, được gọi là Hatsumode, người đến lễ xếp hàng trước ban thờ để ném tiền giấy và tiền xu vào khu công đức, sau đó kêu cầu cho năm mới 2020.

Dự tính, đền Meiji sẽ đón hơn 3 triệu người tới lễ cho tới ngày mùng 3.

Hàng nghìn người dân Nga đổ ra đường đón năm mới 2020 Hàng nghìn người dân Nga đổ ra đường đón năm mới 2020

VTV.vn - Nước Nga rộng lớn, trải dài từ Đông sang Tây trên 11 múi giờ khác nhau. Do vậy, thời khắc năm mới được chào đón tới 11 lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước