Nông dân vẫn nghèo sau học nghề: Vì đâu nên nỗi?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 09/11/2015 14:13 GMT+7

VTV.vn - Dù số lượng lao động nông thôn được đào tạo nghề khá lớn nhưng tỷ lệ cải thiện chất lượng đời sống từ nghề được học lại không cao, đang là thực trạng xảy ra ở nhiều nơi.

Đào tạo nghề cho nông dân được xem là một trong những chủ trương lớn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống người nông dân. Tuy nhiên, dù số lượng lao động nông thôn được đào tạo nghề khá lớn, nhưng tỷ lệ cải thiện chất lượng đời sống từ “nghề được học” lại không cao.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do sản phẩm sau học nghề không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Người lao động không cải thiện được thu nhập. Vì thế các lớp học nghề ngày càng vắng vẻ.

Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Ninh, từ năm 2010-2014, có hơn 27.500 người có việc làm sau học nghề. Thế nhưng, thu nhập từ 3-10 triệu chỉ dừng lại ở con số 27 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước