Phân loại bệnh nhân nếu gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/08/2017 15:04 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, các bệnh viện và Sở Y tế Hà Nội đã có những phương án chuẩn bị cho những tình huống xấu hơn có thể xảy ra.

Ghi nhận trong sáng nay (9/8), Khoa Khám bệnh của Bệnh viện đa khoa Đống Đa vẫn tiếp tục tiếp nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết. Các bác sĩ sẵn sàng phương án điều trị cho những tình huống xấu nhất.

Hiện nay, với tình hình sốt xuất huyết bùng phát tại cộng đồng, bệnh nhân được khuyến cáo cần đến cơ sở y tế gần nhất để được xác định xem có mắc sốt xuất huyết không và bị ở mức độ nào.

Hôm qua (8/8), để đối phó với tình hình số ca mắc sốt xuất huyết chưa giảm và chuẩn bị phương án chu đáo nhất cho mọi tình huống, Sở Y tế Hà Nội đã ra văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn làm tốt công tác khám phân loại và thực hiện đúng các quy định về phân luồng điều trị bệnh nhân; theo dõi chặt tình trạng người bệnh, nếu thấy có dấu hiệu tiến triển nặng phải kịp thời chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Đặc biệt, các cơ sở khám chữa bệnh cần kiểm soát, tránh tình trạng bệnh nhân không nắm rõ tình hình bệnh đổ lên các bệnh viện tuyến trên gây quá tải bệnh viện.

Dấu hiệu mắc sốt xuất huyết bạn có thể tự nhận biết Dấu hiệu mắc sốt xuất huyết bạn có thể tự nhận biết

VTV.vn - Nếu bạn sốt 3-4 ngày kèm theo mệt mỏi, buồn nôn và phát ban thì ngay lập tức hãy tìm đến bác sĩ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước