Phản ứng của người dân Colombia về thỏa thuận hòa bình với FARC

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/10/2016 14:23 GMT+7

VTV.vn - Phần lớn cử tri không đồng ý việc FARC đi đến hòa bình với Colombia mà không phải chịu hình phạt nào, sau những gì lực lượng này gây ra cho người Colombia.

Sáng 3/10 (theo giờ Việt Nam), Cơ quan thống kê Colombia đã công bố kết quả cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình mới được ký kết giữa Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia FARC. 

50% số cử tri nước này đã bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận hòa bình, trong khi 49% bỏ phiếu ủng hộ hòa bình. Phần lớn cử tri bác bỏ với lý do không đồng ý việc FARC đi đến hòa bình với Colombia mà không phải chịu hình phạt nào, sau những gì lực lượng này gây ra cho người dân Colombia.

Tổng thống Santos cho biết, Chính phủ không có phương án dự phòng và vì vậy thỏa thuận trước đó sẽ bị hủy, tuy nhiên ông sẽ không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm hòa bình. Về phần mình, lực lượng FARC cũng cam kết tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình với Chính phủ Colombia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước