Singapore cân nhắc thành lập Bộ Người cao tuổi

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/08/2019 19:50 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore vừa đề xuất Chính phủ thành lập Bộ Người cao tuổi.

Đề xuất đưa ra trong bối cảnh cơ cấu dân số dịch chuyển, số lượng người cao tuổi ngày càng gia tăng tại Singapore.

Tuổi thọ trung bình của người dân Singapore đã tăng từ 76 tuổi năm 1990, lên quanh mức 84 tuổi trong những năm gần đây. Các số liệu cũng cho thấy, lực lượng lao động Singapore sẽ già đi nhanh chóng.

Đến năm 2030, số người cao tuổi ở Singapore sẽ chiếm tới 1/4 dân số. Viên Nghiên cứu Chính sách cho rằng, Bộ Người cao tuổi cần sớm được thành lập. Chính phủ Singapore có thể chủ động đưa ra chính sách hợp lý, phân phối nguồn lực trong bối cảnh dân số già hóa.

Người Mỹ cao tuổi ngày càng uống nhiều rượu Người Mỹ cao tuổi ngày càng uống nhiều rượu

VTV.vn - Không chỉ giới trẻ mới uống nhiều bia rượu. Tại Mỹ, người cao tuổi ngày càng tiêu thụ nhiều đồ uống có cồn - theo CNN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước