Tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu: Gần 7.000 người tử vong tại Italy, hơn 42.000 ca nhiễm ở Tây Ban Nha

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/03/2020 15:08 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Quy mô dịch COVID-19 ở châu Âu đã vượt Trung Quốc về số người mắc bệnh và số ca tử vong, dù nhiều quốc gia châu Âu đã ban bố quy định phong tỏa một phần hoặc cả đất nước.

Tới thời điểm này, giới chức Italy đã ghi nhận 6.820 ca tử vong do dịch COVID-19. Dù số ca nhiễm mới ngày 24/3 ghi nhận ở nước này là 5.249 trường hợp, một tia hy vọng nhỏ về khả năng dịch COVID-19 bắt đầu lây lan chậm lại tại Italy đã bắt đầu xuất hiện, đó là trong 2 ngày liền trước ngày 24/3, số ca nhiễm và số ca tử vong mới đều giảm.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đã vươn lên thành nước bị COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng thứ 2 tại châu Âu, với hơn 42.000 ca mắc tính đến sáng nay (25/3) và 2.991 ca tử vong. Điều đáng sợ là số người tử vong ở Tây Ban Nha đã tăng hơn gấp đôi trong 3 ngày qua. 

Số nhân viên y tế bị mắc bệnh chiếm khoảng 12% tổng số ca, đe dọa khả năng chống dịch của nước này. Kênh truyền hình CNN cho hay, dịch vụ tang lễ ở Thủ đô Madrid đã ngừng nhận thi thể nạn nhân. Trong khi số ca tử vong tăng nhanh đến mức giới chức địa phương buộc phải biến một sân trượt băng thành nhà xác tạm thời, bất chấp những lo ngại địa điểm này sẽ có nguy cơ phát tán virus ra cộng đồng.

Tại thành phố Cannes (Pháp), giới chức địa phương đã biến khu tổ chức liên hoan phim quốc tế thường niên thành nơi cách ly cho những người vô gia cư. Hiện Pháp có khoảng 12.000 người vô gia cư sống trên đường phố. Họ là những đối tượng dễ bị tổn thương sau người cao tuổi và người có bệnh lý nền.

Giới chức bang Nordrhein-Westfalen và bang Bayern của Đức đang lên kế hoạch tiếp nhận điều trị giúp bệnh nhân nặng từ Italy. Hiện Đức là quốc gia đứng thứ 5 thế giới về số ca mắc COVID-19, nhưng với hệ thống y tế chất lượng cao và khả năng phản ứng nhanh, Đức hiện vẫn có thể kiểm soát được dịch COVID-19.

Bệnh nhân 133 mắc COVID-19 từng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai Bệnh nhân 133 mắc COVID-19 từng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

VTV.vn - Sáng 25/3, UBND tỉnh Lai Châu thông tin báo chí về trường hợp bệnh nhân 133 mắc COVID-19 sau khi được chuyển về từ Bệnh viện Bạch Mai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước