Trung Quốc đón năm mới trong không khí trầm lắng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/02/2016 00:08 GMT+7

VTV.vn - Tại Trung Quốc, ngay trước thềm năm mới đã có những sự kiện xảy ra khiến Tết này với nhiều người là một cái Tết khá trầm lắng.

Đốt pháo là một hoạt động truyền thống của Tết Nguyên Đán Trung Quốc, thế nhưng trong năm 2015, ô nhiễm môi trường là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất khi đề cập tới Trung Quốc. Chính vì vậy, ngay trước thềm năm mới, giới chức nhiều tỉnh thành nước này đã cảnh báo người dân không nên đốt pháo bừa bãi, đề phòng tình trạng khói mù.

Ngoài ra, trong thời khắc Giao thừa, nồng độ PM2.5 tại Bắc Kinh đã đạt mức 585 microgram/m3, mức kỷ lục trong vòng 4 năm qua. Tuy vậy, vấn đề vô hình này cũng không làm ảnh hưởng tới tinh thần hào hứng đón Tết của người dân Trung Quốc.

Trong khi đó, tại khu vực vừa chịu động đất ở Đài Loan, Trung Quốc, Tết này là một Tết buồn. Số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất vẫn tiếp tục tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước