Trung Quốc: Nhiều thiết bị trợ giúp gian lận thi cử tinh vi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 22/06/2019 14:47 GMT+7

VTV.vn - Những năm trở lại đây, với đà phát triển của công nghệ, giới chức Trung Quốc lại càng phát hiện ra nhiều hình thức gian lận thi cử tinh vi hơn.

Kỳ thi Cao khảo là kỳ thi đầu vào đại học - bước ngoặt quyết định cuộc đời với hàng triệu thiếu niên Trung Quốc, nên các phương pháp gian lận cho kỳ thi này ở Trung Quốc càng vô cùng phong phú.

Từ cục tẩy, thắt lưng, đồng hồ, tai nghe siêu nhỏ…. đến kính mắt tất cả đều có thể là trợ thủ đắc lực cho những sĩ tử muốn gian lận điểm.

Mặc dù trước mỗi kỳ thi, giới chức Trung Quốc đều ra quân bắt những đối tượng bán thiết bị gian lận thi cử, nhưng hoạt động này vẫn diễn ra ngang nhiên trên các trang bán hàng trực tuyến buộc ban giám khảo ở những điểm thi phải có những biện pháp cứng rắn hơn.

Thí sinh sẽ bị quét ảnh gương mặt và dấu vân tay để chắc chắn không nhờ người thi hộ. Thông tin cá nhân này đều được đồng bộ với thẻ căn cước công dân. Không chỉ thế, mỗi điểm thi cũng sẽ được trang bị hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện những trường hợp thí sinh quay cóp tài liệu.

Năm nay, lần đầu tiên giới chức Trung Quốc thông qua quyết định rằng bất kỳ thí sinh nào gian lận thi cử trong kỳ thi Cao khảo đều có thể đối mặt với án nặng nhất là 7 năm tù và bị cấm tham gia tất cả các kỳ thi trong vòng 3 năm.

Phá đường dây buôn bán thiết bị gian lận thi cử tại Hà Nội Phá đường dây buôn bán thiết bị gian lận thi cử tại Hà Nội

VTV.vn - Chiều 21/6, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa triệt phá một đường dây buôn bán thiết bị gian lận thi cử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước