Australia kêu gọi thế giới xây dựng quy định chung chống tin giả trực tuyến

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 19/11/2021 15:13 GMT+7

VTV.vn - Ngày 19/11, Australia kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới thống nhất quy định trong hành trình chống nạn lan truyền tin giả và những thông tin sai lệch trực tuyến.

Phát biểu tại sự kiện đối thoại tổ chức trực tuyến cùng với Giám đốc phụ trách toàn cầu của Facebook Inc Nick Clegg, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết "Bộ Tứ" Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia cùng các cơ quan quốc tế như Liên hợp quốc luôn sẵn sàng đấu tranh chống lại tin giả và thông tin sai lệch. 

Theo bà, đã đến lúc cần thống nhất quy định về những nội dung được phép phát tán trực tuyến, tương tự những quy định trong việc phát tán các thông tin theo phương thức truyền thống.

Những thông tin sai lệch và việc chính phủ một số nước lợi dụng mạng xã hội để điều hướng dư luận của nước khác đã trở thành vấn đề chính trị nóng gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Trong đó, nhiều nền tảng cung cấp xã hội, trong đó có Faceboook, đã bị điểm tên vì bị cho rằng đã giúp phát tán các thông tin sai lệch tại nhiều nước. 

Trong khi đó, ông Nick Clegg thể hiện sự ủng hộ cần có quy định chung cụ thể về vấn đề này. Ông nhấn mạnh không một cá nhân nào có thể đưa ra quyết định về nội dung được đăng tải hay bị xóa bỏ và mặc dù không phải quy định nào cũng tốt song cần phải đưa ra những quy định làm chuẩn mực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước