Công nghệ chiết xuất nước sạch từ... không khí

Ban Thời sự - TTXVN-Thứ năm, ngày 07/01/2021 07:19 GMT+7

VTV.vn - Một công ty công nghệ đã sử dụng những chiếc máy đặc biệt để lọc nước sạch từ không khí tại vùng đất "hiếm mưa" ở Dải Gaza.

Khu vực Dải Gaza của Palestin có lượng mưa thấp, điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế khiến cho nước sạch trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm. Trong khi đó, đây lại là một trong những vùng lãnh thổ có mật độ dân số cao nhất trên thế giới, với khoảng 1,4 triệu người sống trên khu vực diện tích 360 km². Nguồn nước tại đây cũng bị ô nhiễm và xâm nhập mặn.

Để góp phần giải quyết vấn đề này, một công ty công nghệ đã triển khai những chiếc máy đặc biệt, cho phép lọc nước sạch từ không khí. Đây là ý tưởng của ông Michael Mirilashvili - một tỷ phú mang trong mình hai dòng máu Nga - Israel.

Công ty Watergen của ông đã phát triển một hệ thống sản xuất nước từ không khí, có thể tạo ra 5.000 - 6.000 lít nước uống mỗi ngày tùy thuộc vào độ ẩm không khí. Chỉ với một vài thiết bị được lắp đặt tại Dải Gaza, Watergen giờ có thể đáp ứng được nhu cầu về nước uống cho khoảng 2 triệu người dân tại khu vực này.

Sau khi hút không khí ẩm, thiết bị sẽ ngưng tụ chúng thành nước và tiến hành lọc để biến lượng nước này thành nước uống được. Khi độ ẩm không khí lên trên 65%, thiết bị có thể sản xuất khoảng 5.000 lít nước uống mỗi ngày. Nếu độ ẩm vượt mức 90%, lượng nước uống sản xuất được có thể lên tới 6.000 lít. Công nghệ của Watergen được cho là rất phù hợp ở Dải Gaza, nhờ hoạt động bằng các tấm pin Mặt Trời.

Cư dân Dải Gaza thường xuyên gặp phải các vấn đề liên quan đến sỏi thận và tiêu chảy do phải sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh. Liên Hợp Quốc dự báo, các thay đổi về môi trường sẽ khiến khu vực này trở nên không thể sinh sống được đối với con người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước