Trình diễn sản phẩm cách mạng công nghiệp 4.0

Hà Bình (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/04/2018 15:50 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị Trình diễn sản phẩm cách mạng công nghiệp 4.0 đã diễn ra sáng nay (12/4), tại Hà Nội.

Theo nhận định của các chuyên gia tại hội nghị, robot, trí thông minh nhân tạo, in 3D, Internet kết nối vạn vật... là những xu hướng công nghệ chủ đạo của cách mạng công nghiệp 4.0, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao trình độ sản xuất và khả năng cạnh tranh.

Điểm đặc biệt của robot thời 4.0 là được ứng dụng trí thông minh nhân tạo và hệ thống xử lý ảnh 3 chiều toàn diện, giúp có thể gắp các chi tiết máy rất nhỏ, vận hành trong điều kiện thiếu ánh sáng hoặc bị che lấp. Robot được đánh giá phù hợp với các ngành công nghiệp khác nhau như: công nghiệp ô tô, cơ khí chế tạo, y tế, thực phẩm...

Trình diễn sản phẩm cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh 1.

Robot được trình diễn tại hội nghị sáng nay.

Ngoài ra, tại hội nghị trình diễn công nghệ 4.0 sáng nay, còn nhiều giải pháp khác như: Trang trại ứng dụng tự động hóa Internet kết nối vạn vật, hệ thống an ninh nhận diện khuôn mặt hay hệ thống kiểm tra lỗi sản phẩm thông minh ứng dụng trí thông minh nhân tạo... Những giải pháp này cho hiệu quả tăng năng suất rõ rệt, giúp giảm thiểu gánh nặng trong những công việc vốn cần đến sự phán đoán của con người và lao động chuyên sâu.

Theo các chuyên gia tại hội nghị, việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất là một xu hướng tất yếu trên toàn cầu và mang lại nhiều cơ hội lớn cho doanh nghiệp, đồng thời hướng Việt Nam tới một nền công nghiệp phát triển sáng tạo và bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước