Ứng dụng giải quyết thực phẩm dư thừa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/02/2020 16:38 GMT+7

VTV.vn - Ứng dụng có tên Karma, có thể kết nối người dùng với các nhà hàng và quán cà phê để bán lại thực phẩm với giá chiết khấu.

Ô nhiễm môi trường trên toàn cầu một phần do lượng thực phẩm bị bỏ thừa sau mỗi bữa ăn. Vì thế, ứng dụng Karma tại Anh sẽ giúp giải quyết vấn đề này, giúp tránh lãng phí thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Ứng dụng giải quyết thực phẩm dư thừa - Ảnh 1.

Ứng dụng sẽ giúp người dùng nâng cao nhận thức hơn về bảo vệ môi trường cũng như tránh vấn đề lãng phí thực phẩm. Vương quốc Anh được xếp vào một trong những quốc gia tiêu thụ lương thực lớn nhất thế giới. Chất thải thực phẩm đã tiêu tốn của ngành nhà hàng ở Anh 682 triệu Bảng mỗi năm. Vì vậy, ứng dụng này được hy vọng sẽ giúp giảm tải lượng thực phẩm dư thừa bị thải ra môi trường.

Cửa hàng chống lãng phí thực phẩm tại Pháp Cửa hàng chống lãng phí thực phẩm tại Pháp

VTV.vn - Tại Pháp, 10 triệu tấn thực phẩm lãng phí mỗi năm do thừa sản lượng, quá hạn hoặc đơn giản là bị bỏ vì thay mẫu mã.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước