Volvo thử nghiệm xe tự hành tại Trung Quốc

VTV8-Thứ tư, ngày 13/04/2016 11:55 GMT+7

VTV.vn - Động thái này nằm trong nỗ lực của Volvo nhằm tận dụng sự ủng hộ từ phía những nhà lập pháp Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Hãng xe hơi Volvo (Thụy Điển) vừa công bố kế hoạch chạy thử 100 xe ô tô tự lái trên các tuyến đường công cộng ở Trung Quốc trong điều kiện giao thông bình thường với lái xe là người địa phương.

Hãng Volvo tin rằng, công nghệ xe tự lái có thể giúp giảm các vụ va chạm xe. Mạng kết nối giữa các xe tự lái khiến chúng có thể tương tác với nhau khi có tuyến đường nào đó bị tắc nghẽn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Để làm được điều này, Volvo đã thiết kế một hệ thống mạng kết nối các cảm biến phức tạp, các bộ định vị dựa trên nền tảng điện toán đám mây cùng công nghệ điều hướng và phanh thông minh kết nối với nhau để làm tốt vai trò thay thế người điều khiển xe.

Với công nghệ này, Volvo cam kết rằng "sẽ không có ai bị thương nặng hoặc bị tử nạn trong một chiếc Volvo mới vào năm 2020" và xe tự lái chính là cách chắc chắn nhất để đạt được điều đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước