Sôi động thị trường rạp chiếu: Phim ngoại lấn át phim nội

Bích Vân-Thứ hai, ngày 17/03/2014 16:24 GMT+7

Nhìn ở góc độ thị trường, điện ảnh Việt Nam đang khởi sắc, với ngày càng nhiều cụm rạp được đầu tư cùng những bộ phim mới nhất của các nền điện ảnh lớn cập nhật hàng tuần.

Nhà nước hiện quản lý 72 rạp, gồm hơn 100 phòng chiếu. Trong khi đó, các hãng tư nhân hiện quản lý hơn 50 cụm rạp với hơn 500 phòng chiếu.

Dù ít rạp hơn nhưng phòng chiếu của doanh nghiệp tư nhân đang được đánh giá là đẳng cấp, chất lượng hơn. Không chỉ ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, các nhà đầu tư nước ngoài còn đang xây dựng đồng loạt các cụm rạp trên cả nước với những thị trường như: Cần Thơ, Hạ Long...

Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy, phim ngoại đang áp đảo phim Việt tại các phòng chiếu.

Hai năm sau ngày thâu tóm thành công toàn bộ hệ thống rạp Megastar, Tập đoàn CJ của Hàn Quốc đã đổi tên Megastar thành CGV, nhằm thống nhất thương hiệu hệ thống cụm rạp chiếu phim trên toàn cầu.

Kéo theo mục tiêu này, CGV mở rộng từ 20 cụm rạp trong năm 2014, tăng lên 30 cụm rạp vào năm 2017. Một bộ áo mới thay đổi toàn bộ hình ảnh Megastar trước đây.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước