Định hình dòng vốn FDI châu Âu vào Việt Nam
Cột mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu không chỉ mở ra một chương mới về ngoại giao mà còn đang định hình lại bức tranh dòng vốn đầu tư giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam. Sau thương mại truyền thống, dòng vốn EU giờ đây đang tập trung hướng tới những lĩnh vực mới.
Cụ thể, theo Đại sứ châu Âu tại Việt Nam, các doanh nghiệp châu Âu đang ưu tiên các lĩnh vực như giao thông vận tải, hệ sinh thái công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo kỹ thuật số đáng tin cậy và cuối cùng là kinh tế tuần hoàn. Thực tế, dòng vốn FDI từ EU vào Việt Nam hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, chỉ chiếm 2-5% tổng FDI ra nước ngoài của EU. Quy mô và chất lượng đầu tư của EU tại Việt Nam vẫn dưới mức tiềm năng: nhiều dự án còn tương đối nhỏ. Để khơi thông nguồn vốn chất lượng cao này, theo định hướng của Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu, EU đặt ra các kỳ vọng Việt Nam có một khung pháp lý ổn định, minh bạch và được thực thi nhất quán, đi kèm với các thủ tục hành chính nhanh chóng, số hóa và cơ chế "một cửa" hiệu quả để giảm thiểu sự bất ổn cho nhà đầu tư.
Hôm nay, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam - Chiến lược cửa ngõ toàn cầu tại TP. Hà Nội. Với thông điệp "Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững", diễn đàn là cầu nối nhằm hiện thực hóa các nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế và đầu tư giữa EU và Việt Nam, trong bối cảnh mối quan hệ song phương vừa được nâng tầm lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Chương trình sẽ bao gồm phiên toàn thể và chuỗi thảo luận chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu đóng vai trò "đòn bẩy" cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.
Bình luận (0)