1/5 số ca tử vong trên thế giới trong năm 2016 là do chế độ ăn kiêng không hợp lý

VTV9-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 21:51 GMT+7

(Ảnh minh họa: News Protein)

VTV.vn - Năm 2016, có tới 1/5 số ca tử vong trên thế giới có liên quan tới chế độ ăn kiêng nghèo chất dinh dưỡng.

Đây là kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet ngày 15/9. Trong năm 2016, hơn 1,6 triệu người ở các nước nghèo tử vong do bệnh tiêu chảy sau khi sử dụng nguồn nước hoặc thức ăn đã nhiễm khuẩn. Đặc biệt, 2,4 triệu người chết vì nhiễm trùng phổi, trong đó đa số các trường hợp có thể phòng ngừa và điều trị.

Gần 3/4 số ca tử vong trên thế giới năm 2016 là do các bệnh không truyền nhiễm, trong đó tim mạch là bệnh gây tử vong cao nhất. Ngoài ra, còn có những căn bệnh được gọi là bệnh "lối sống" như tiểu đường, tăng hơn 30% so với năm 2015.

Tuy nhiên, cũng có thông tin lạc quan là con người đang sống thọ hơn và ngày càng có ít trường hợp tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Chế độ ăn kiêng Bắc Âu giúp hạn chế chứng mất trí nhớ Chế độ ăn kiêng Bắc Âu giúp hạn chế chứng mất trí nhớ Chế độ ăn kiêng cho người mới bắt đầu Chế độ ăn kiêng cho người mới bắt đầu Ăn kiêng ngon miệng theo chế độ 5:2 Ăn kiêng ngon miệng theo chế độ 5:2

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước