Anh: Triển lãm voi ma mút niên đại 42.000 năm

Bích Vân-Thứ ba, ngày 20/05/2014 15:52 GMT+7

Những ai thích khám phá về kỷ băng hà có thể tham gia triển lãm về voi ma mút đang diễn ra tại London, Anh. Đây là một trong những hóa thạch vĩ đại của nhân loại được các nhà khoa học giới thiệu ra với công chúng.

Phần còn lại của một con ma mút lông mịn, được cho là có niên đại khoảng 42.000 năm đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London. Nó được gọi với cái tên hiện đại là Lyuba và là một con voi ma mút cái.

Lyuba đã qua đời khi chỉ một tháng tuổi và cơ thể đã bị chôn vùi trong đất sét và bùn tại bán đảo Yamal, Siberia. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt đã đóng băng nó trong suốt 42.000 năm, cho đến khi được phát hiện vào năm 2007. Lyuba là voi ma mút được bảo quản tốt nhất từng được phát hiện trên trái đất.

Để khám phá thêm về triển lãm này, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước