Bồ Đào Nha thuê dê gặm cỏ chống cháy rừng

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 09:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Nhằm ngăn chặn các vụ cháy rừng luôn rình rập đe dọa thiêu rụi những cánh rừng của đất nước, Chính phủ Bồ Đào Nha đã thuê những đàn dê để gặm cỏ ở các vùng đất bụi rậm.

Đàn gia súc với hơn 370 chú dê của ông Fernando Moura sẽ là những "tân binh" mới nhất trong cuộc chiến chống cháy rừng vào mỗi dịp hè ở Bồ Đào Nha. "Lữ đoàn" 4 chân của ông Moura là một phần của một dự án thí điểm bắt đầu từ đầu năm 2018 để khai quang các vùng đất bụi rậm dễ cháy từ một số các dãy núi quan trọng của Bồ Đào Nha. Các nhà chức trách hy vọng, dê chữa cháy sẽ giúp chặn các ngọn lửa lan ra từ khu rừng này đến khu rừng khác và chặn đứng các đám cháy tốt hơn. 

Trong vòng 5 năm tới, ông Moura và những con dê của ông có nhiệm vụ đi tới các sườn núi của dãy núi miền Trung Serra de Estrela và làm sạch khoảng 50ha đất bụi rậm để tạo ra nhiều bức tường ngăn lửa tự nhiên. Được biết, có khoảng 40 đàn dê tham gia trên khắp đất nước Bồ Đào Nha theo phát kiến này. Chúng được kỳ vọng sẽ đem lại kết quả nhanh chóng mặc dù các quan chức cho rằng, một sự đánh giá đầy đủ về tính hiệu quả của dự án sẽ chỉ được đưa ra vào cuối kỳ 5 năm.


Mỹ: “Biệt đội” dê chống cháy rừng tại Colorado Mỹ: “Biệt đội” dê chống cháy rừng tại Colorado

VTV.vn - Tại Mỹ, các nhà Nông - Lâm nghiệp tại Colorado đã thả dê trên những ngọn đồi hay khu rừng của địa phương nhằm hỗ trợ công tác phòng chống cháy rừng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước