Các nhà sách tại Hàn Quốc thành công trong việc gây dựng văn hóa đọc

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 11/04/2017 15:10 GMT+7

VTV.vn - Với không gian được trang trí theo phong cách hiện đại, người đọc có thể vừa nhâm nhi cốc cafe, tách trà và đắm mình vào thế giới của những con chữ.

Tại Hàn Quốc, những hiệu sách cũng đang tìm cách riêng của mình để có thể trở lại và phần nào thúc đẩy người dân ham đọc sách hơn. Nhờ vào những cách làm độc đáo, họ đã thành công.

Nằm trên con phố sầm uất, nơi nhiều bạn trẻ yêu thích lui tới, hiệu sách Booktique lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Không chỉ tạo ra không gian đẹp, hiệu sách này còn cố gắng mở những chương trình khuyến khích mọi người ham đọc sách.

Từ năm 2.000, ngành xuất bản của Hàn Quốc dần đi xuống. Xu hướng công nghệ hóa cũng khiến cho người dân dần xa rời với những cuốn sách. Chính vì thế, theo thống kê, số hiệu sách tại nước này đã từ hơn 5.500 giảm xuống còn 1.500. Trước vấn đề này, các hiệu sách tại Hàn Quốc đã học tập cách làm của các quốc gia châu Âu, nơi mà đọc sách vẫn là một sở thích của số đông.

Đọc sách - Nét đẹp văn hóa của người Nhật Bản Đọc sách - Nét đẹp văn hóa của người Nhật Bản Lan tỏa đam mê đọc sách với sự kiện Hidden Book của học sinh trường Amsterdam Lan tỏa đam mê đọc sách với sự kiện Hidden Book của học sinh trường Amsterdam Chiến dịch đọc sách thu hút hàng trăm người tham gia tại Iraq Chiến dịch đọc sách thu hút hàng trăm người tham gia tại Iraq

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước