Chống nóng cho ô tô

ST-Thứ hai, ngày 12/08/2013 17:14 GMT+7

 Nắng nóng có thể làm cho xe hơi nhanh chóng xuống cấp ngay cả khi vận hành hay dừng đỗ. Do vậy, bạn cần có chế độ chăm sóc, sửa chữa và bảo dưỡng phù hợp để giảm thiểu tối đa tác hại này.

Dưới cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè, dù có bật điều hòa hết công suất bạn cũng không thể tránh được ánh nắng gay gắt, nhất là khi cầm lái hoặc ngồi ghế trước. Để ngăn chặn những tác hại đó chúng ta có thể sử dụng 2 biện pháp phổ biến sau đây.

Chọn nơi râm mát, dùng tấm chống nắng

Theo nghiên cứu, cứ một tháng để xe hơi ngoài mưa nắng xe xuống nước sơn tương đương một năm để trong nhà. Vì thế, tốt nhất là tìm nơi có mái che, dưới bóng cây râm mát, thoáng gió, tránh ánh nắng trực tiếp để đỗ xe.

Trong trường hợp phải đỗ xe ngoài trời nắng thì có một số cách chống nóng như hạ một chút cửa kính khoảng 1-1,5 cm để không khí lưu thông, tránh để rộng quá không an toàn.

Sử dụng tấm chống nắng, mặt ngoài dán giấy gương trắng chống hấp thụ ánh sáng và phản xạ ngược ánh sáng, có những miếng giác hút dính chặt vào kính.

Nếu các tấm chống nắng che được càng kín phía kính lái, kính sau, kính cửa xe thì mức độ chống nắng rất cao. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng bạt phủ, nhất là bạt tráng nhôm, có thể phản xạ hầu hết bức xạ nhiệt mặt trời.

Một vấn đề khác để xử lý cho xe hoạt động hiệu quả với mùa nóng chính là hệ thống máy lạnh bên trong xe cần được bảo dưỡng thường xuyên. Chính vì thế, tài xế nên kiểm tra bảo trì xe định kỳ.

Dán phim cách nhiệt

Phim cách nhiệt có tác dụng hạn chế nhiệt thoát ra bên ngoài, giữ cho nhiệt độ trong xe luôn ổn định, đồng thời giảm tải máy điều hoà nhiệt độ khi chạy, tiết kiệm chi phí.

Phim cách nhiệt có khả năng loại bỏ tới 95% tia cực tím giảm 80-90% tia hồng ngoại, bảo vệ đôi mắt, làm cho da không bị bỏng rát, không đen sạm, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em - những người có làn da nhạy cảm. Ngoài ra, phim còn có tác dụng giảm âm và đỡ ồn.

Không chỉ vậy, phim cách nhiệt còn bảo vệ nội thất đặc biệt đối với đồ da, nỉ không bị bay màu, rạn nứt, nâng cao tuổi thọ cho các thiết bị của xe hơi; giữ độ lạnh trong xe không cho thoát ra ngoài qua lớp kính; rút ngắn thời gian làm mát của máy lạnh.

Phim cách nhiệt được cấu tạo gồm có lớp nhựa dày và có lớp keo dính đặc biệt. Khi lắp phim này vào phía trong cửa kính sẽ tăng độ bền của kính lên nhiều lần làm cho kính trở nên bền chắc rất khó bị vỡ khi va đập.

Khi bị vỡ do va đập hoặc trộm cắp, màng phim giữ chặt các mảnh kính vỡ trong khung kính không cho văng vào người nên hạn chế các thương vong đồng thời kéo dài thời gian phá làm kẻ trộm không thể vào nhanh được.

Hiện nay có một số sản phẩm phổ biến tốt như Llumar, Vkool, FSK, Rabon, Eurocool… Bên cạnh đó là vô số các sản phẩm có nguồn gốc Trung Quốc giá rẻ. Để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, tốt hơn hết là bạn nên tìm đến các đại lý ủy quyền của các hãng phim cách nhiệt có thương hiệu đã được khẳng định.

Với những chủ xe có điều kiện kinh tế thì nên bọc da cho ghế ngồi giúp môi trường nhiệt độ bên trong xe sẽ mát mẻ hơn nhiều. Các tài xế thì có thể trang bị thêm một loại đệm lưng có quạt thông gió cho phần lưng và mông.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước