Co-workation - Xu hướng du lịch kết hợp với làm việc

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 12/03/2019 15:02 GMT+7

VTV.vn - Được xem là một xu hướng độc đáo trong ngành công nghiệp du lịch, co-workation đang dần trở nên phổ biến trong giới trẻ.

Theo một khảo sát vừa được công bố tại Mỹ, có tới 60% người trẻ thuộc độ tuổi 19 đến 37 tuổi không có thời gian để đi du lịch. Để giúp người trẻ cân bằng giữa cuộc sống công sở và việc nghỉ ngơi, một hình thức du lịch mới đã ra đời, đó chính là du lịch kết hợp với làm việc với tên gọi co-workation.

Co-workation là sự kết hợp của hai từ: Coworking (làm việc) và Vacation (kì nghỉ), có nghĩa là xu hướng làm việc kết hợp với du lịch. Dù không còn quá mới mẻ ở các nước phương Tây, xu hướng này mới chỉ thực sự được biết đến ở Việt Nam khoảng 2 năm trở lại đây. Với mục đích phục vụ những người trẻ ưa dịch chuyển, khám phá, Coxplore Vietnam là đơn vị khởi nghiệp đầu tiên về du lịch triển khai mô hình độc đáo này.

Chị Hương Nguyễn - Nhà sáng lập Coxplore Việt Nam cho biết: "Hình thức du lịch này không phổ biến cho tất cả mọi người, nó thích hợp với những ai làm việc trong những môi trường mở, sáng tạo và yêu cầu tính tương tác cao như nghề thiết kế, nhà phát triển, nhiếp ảnh gia, blogger, hoặc có thể là những người làm kinh doanh mà quản lý công việc qua mạng, những nhân viên văn phòng có giờ làm việc linh động".

Hướng đến khách hàng là cộng đồng khởi nghiệp là một trong những ưu tiên hàng đầu của xu hướng co-workation. Nhiều bạn trẻ có nhu cầu cao về kết nối và học hỏi kinh nghiệm mới đã lựa chọn tham gia những chuyến đi này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

du lịch

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước