Croatia: Hàng nghìn người vận chuyển sách giúp thư viện

Hoài Thu-Chủ nhật, ngày 19/01/2014 23:06 GMT+7

Mọi người xếp thành hàng dài để truyền sách.

Hàng nghìn người dân thủ đô Riga, Croatia đã xếp thành hàng dài bên ngoài thư viện của thành phố để giúp vận chuyển sách từ thư viện cũ sang thư viện mới được xây.

Bất chấp thời tiết giá lạnh, 15.000 người, từ người lớn đến trẻ nhỏ tại Riga đều hào hứng xếp thành những hàng dài nối thư viện quốc gia cũ và thư viện mới của thành phố. Mọi người lần lượt truyền tay nhau từng quyển sách. Quyển kinh thánh là quyển sách đầu tiên được đưa vào thư viện mới.

‘ Trẻ em cũng rất hào hứng tham gia chuyển sách đến thư viện mới.

Các nhân viên thư viện và cả người dân đều mong chờ đến ngày thư viện mới được mở cửa - một không gian thư thái và đẹp đẽ hơn để mọi người dân có thể đọc sách.

‘ Thư viện quốc gia Latvia được thành lập từ năm 1919 và lưu giữ hơn 4 triệu quyển sách.

Hoạt động chuyển sách này cũng là nhằm đánh dấu sự kiện thủ đô Riga bắt đầu nhiệm kỳ “Thủ đô văn hóa của châu Âu”.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước