Dẫn hổ đi dạo công viên

NS-Thứ năm, ngày 13/02/2014 15:45 GMT+7

Một nhân viên sở thú lớn tuổi khiến cư dân ở tỉnh Hà Nam hoảng sợ khi ông dẫn một con hổ đi dạo trong công viên.

Người đàn ông họ Hu được bắt gặp đang dắt hổ đi dạo chiều 11/2 tại công viên ở thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, tờ Dahe Daily cho hay. Hu thực ra là người cho thú ăn tại một vườn thú.

Một số người đi qua còn chụp ảnh khi con vật núp sau Hu. "Đó có phải là một con chó được nhuộm màu không vậy?", một người hỏi.

Hu cho biết giúp con hổ què tập đi. "Con hổ này mới chỉ 6 tháng tuổi. Nó mắc bệnh khi vừa được sinh ra, khiến hai chân sau biến dạng", ông nói.

Con hổ ban đầu chỉ có thể bò. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân có thể là do thiếu canxi. Vì vậy, ông Hu dẫn nó tập đi để giúp chân con hổ cứng cáp hơn. Nhờ những nỗ lực của Hu, như xoa bóp mỗi ngày trong hơn ba tháng, con hổ hiện có thể đi lại dễ dàng hơn.

Nhân viên vườn thú cho biết con hổ thuộc loài cần được bảo vệ bậc một, việc săn bắn và mua bán chúng bị cấm ở Trung Quốc. Hu giải thích rằng công viên nơi ông làm việc đã được cho phép nuôi con hổ này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước