Hoa loa kèn gọi giai điệu tháng Tư

S - Việt Nam-Thứ tư, ngày 02/04/2014 08:36 GMT+7

Hoa loa kèn là biểu tượng của tháng Tư Hà Nội.

Đi khắp các con phố Hà Nội những ngày tháng Tư này, đâu đâu bạn cũng bắt gặp những gánh hoa loa kèn mang sắc trắng tinh khôi thơm dịu các góc phố.

Hoa loa kèn là loài hoa có xuất xứ từ Pháp, được người Pháp đưa vào Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Trải qua một thế kỷ, loài hoa trắng tinh khôi này đã trở thành một biểu tượng của tháng Tư Hà Nội. Bởi lẽ, loa kèn chỉ nở duy nhất một tháng trong năm.

‘ Hoa loa kèn ngập tràn phố phường mỗi dịp tháng 4 về.

Sắc trắng tinh khôi của loa kèn không rực rỡ và phô diễn, luôn đem lại cảm giác dịu mát cho người thưởng hoa. Hương thơm nhẹ nhàng, phảng phất nhưng lưu lại rất lâu. Chẳng thế mà mỗi khi đi ngoài phố qua gánh hàng hoa loa kèn, hương thơm thoang thoảng vẫn còn đọng lại nơi khứu giác dù đã cách xa một đoạn.

‘ Sắc trắng tinh khôi của loa kèn mang lại vẻ đẹp tinh khiết, dịu mát.

Nếu bạn muốn lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời của tháng Tư cùng sắc hoa loa kèn, bạn có thể tìm đến làng hoa Quảng Bá, làng hoa Nhật Tân, Tây Tựu… Không gian bạt ngàn sắc trắng xanh của loa kèn khiến trái tim nào cũng phải xốn xang.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước