Khi nào phái mạnh không còn để ý đến hình thức?

Bình Dương (Dịch)-Thứ sáu, ngày 27/09/2013 15:14 GMT+7

 Đàn ông dường như không còn lo lắng về vẻ bề ngoài và trang phục khi họ bước vào tuổi 46. Đây là một kết quả nghiên cứu mới được tiết lộ.

Nghiên cứu do công ty Benenden Health thực hiện và phát hiện ra rằng sau tuổi 46, đàn ông nói chung không còn buồn quan tâm đến các xu hướng và họ thậm chí còn bàng quan với việc giữ gìn vóc dáng và sức khỏe.

Trái lại, phụ nữ tiếp tục coi thời trang và diện mạo là những mối quan tâm chính của họ thêm 13 năm nữa. Tuy nhiên đến 59 tuổi, việc duy trì hình thể gọn gàng có vẻ giảm ưu thế hơn.

Paul Keenan, nhân viên của Benenden Health, cho biết lý do đằng sau nó là sự mong muốn nghỉ ngơi thoải mái.

Cuộc khảo sát trên 2.000 người cho thấy 1/4 số người được hỏi cho biết việc giữ gìn hình thể và diện mạo có chi phí quá lớn và nhiều sự ràng buộc.

2/3 thừa nhận rằng việc ngừng quan tâm đến hình ảnh của bản thân khi đã có một đối tác lâu dài là hoàn toàn bình thường, trong khi cũng nhiều người cho biết mức độ quan tâm của họ ít hơn so với khi chưa kết hôn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước