Marburg - virus bị WHO cảnh báo nguy hiểm đến mức nào?

Mai Linh (theo Live Science)-Chủ nhật, ngày 26/02/2023 06:00 GMT+7

Các thành phần của virus Marburg được hiển thị bằng màu giả (Ảnh: Getty Image)

VTV.vn - Đây là một loại virus nguy hiểm gây tử vong với tỷ lệ 50% đang bùng phát ở Equatorial Guinea.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức xác nhận sự bùng phát của virus Marburg - loại virus nguy hiểm có thể gây tử vong ở Guinea Xích đạo. Theo tổ chức này, cơn sốt virus được xác nhận đã gây tử vong cho ít nhất một người ở nước này và có liên quan đến 8 ca tử vong khác. Ngoài 9 trường hợp tử vong kể trên còn có 16 trường hợp nghi ngờ khác với các bệnh nhân có triệu chứng như sốt, mệt mỏi, nôn ra máu và tiêu chảy. 

Theo WHO, virus Marburg rất hiếm gặp ở người nhưng nó có khả năng lây nhiễm cao với vật chủ là người và có thể gây tử vong với tỷ lệ trung bình khoảng 50%. Trong đợt bùng phát virus năm 2005 ở Ăng-gô-la, tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mắc Marburg lên tới 88%.

Marburg không lây truyền qua đường hô hấp mà thường lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể của người nhiễm, cũng như qua các bề mặt vật liệu nhiễm khuẩn. Virus này được phát hiện lần đầu vào năm 1967 tại phòng thí nghiệm ở Marburg và Frankfurt, Đức và ở Belgrade, Serbia.

WHO cho biết, bệnh do virus Marburg gây ra thường phát đột ngột, bắt đầu với sốt cao, đau đầu dữ dội và khó chịu, mệt mỏi. Bệnh cũng có một số triệu chứng đi kèm như đau cơ, chuột rút, vàng da, buồn nôn và đau bụng. Bệnh nhân có thể có biểu hiện “giống như ma” vào khoảng ngày thứ ba với hốc mắt sâu, khuôn mặt vô cảm và cực kỳ lạnh lùng. Thời điểm tử vong của bệnh là vào ngày thứ 8 hoặc ngày thứ 9 sau khi phát bệnh, nguyên nhân thường là mất máu và sốc.

Hiện nay, chưa có loại vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng virus nào được phê duyệt. Tuy nhiên, WHO cho rằng việc chăm sóc, bù nước và điều trị các triệu chứng cụ thể có thể làm tăng được cơ hội sống sót của bệnh nhân. Virus Marburg khó có thể được chẩn đoán do triệu chứng tương tự một số bệnh truyền nhiễm khác như sốt rét, viêm màng não, Ebola. Marburg bắt nguồn từ cùng một họ với Ebola, một nhóm được gọi là filoviruses, được truyền sang người thông qua vật chủ tự nhiên là dơi ăn quả. 

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cho biết trong một tuyên bố mới đây rằng họ đã triển khai các chuyên gia y tế khẩn cấp về dịch tễ học, quản lý và phòng ngừa lây nhiễm tới Equatorial Guinea để cố gắng kiểm soát, ngăn chặn ổ dịch ở nơi này. Tổ chức cũng cử các đội tiên phong đến khu vực bị ảnh hưởng để theo dõi những người có tiếp xúc với người bệnh, cách ly những người có triệu chứng và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Các nhà chức trách ở nước láng giềng Cameroon cũng cho biết rằng nước này đã phát hiện hai trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại một xã có chung biên giới với Equatorial Guinea.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước