Vật dân tộc thời kỳ chống Mỹ

Ký ức Việt Nam-Thứ bảy, ngày 01/03/2014 06:00 GMT+7

Vật dân tộc đã từng phát triển mạnh mẽ trong lịch sử. Môn thể thao này cũng gắn với tên tuổi của nhiều vị anh hùng như Lý Bôn, Triệu Quang Phục, Phùng Hưng…

Trong chiến tranh chống Mỹ, phong trào vật dân tộc cũng phát triển rộng khắp ở miền Bắc, tạo ra một nét độc đáo của các lễ hội ở làng quê và góp phần nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí cho cán bộ và nhân dân, sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu.

Cứ vào dịp Tết Nguyên đán hay các lễ hội, làng quê miền Bắc lại sôi động với những sới vật. Môn thể thao cổ truyền này được đông đảo người dân ưa chuộng vì ai cũng có thể chơi được và nó không đòi hỏi nhiều điều kiện sân bãi.

Chỉ cần một khu đất trống, rải lên trên một lớp cát, một cái trống để làm hiệu lệnh… thế là người ta có thể thi thố với nhau, trong tiếng trống giục liên hồi và tiếng hò reo của người xem.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn theo dõi video sau:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước