Huế: Hơn 10 tỷ đồng khôi phục nghề truyền thống

Bích Vân-Thứ ba, ngày 06/08/2013 10:56 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng để khôi phục nghề truyền thống gắn với du lịch ở Huế.

Theo đó, số tiền này sẽ để thực hiện 31 đề án khuyến công trong năm nay nhằm giải quyết việc làm cho khoảng 2.500 lao động. Những nghề truyền thống được nhận hỗ trợ tại Huế là các nghề như may áo dài, làm nón, chạm khắc, đúc đồng, làm kẹo mè xửng.. Đây là những ngành nghề góp phần thúc đẩy du lịch của cố đô Huế.

‘ Các sản phẩm nghề truyền thống tại Huế luôn được du khách yêu thích. (Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ)

Việc hỗ trợ sẽ tập trung vào cải thiện chất lượng sản phẩm, dây chuyền sản xuất và mở rộng quy mô sản xuất. Ngoài việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, các cơ sở sản xuất thủ công truyền thống còn đóng góp kim ngạch xuất khẩu cho địa phương khoảng 15 triệu USD/năm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước