Tây Nguyên nỗ lực gìn giữ, phát huy văn hóa Di sản

Khánh Linh-Thứ tư, ngày 11/12/2013 12:21 GMT+7

Tây Nguyên là vùng đất với nhiều nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống. Gìn giữ và phát huy nét văn hóa truyền thống quý báu này là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của riêng đồng bào dân tộc Tây Nguyên mà còn của cả nước.

Bảo tàng Đăk Lăk là một trong những bảo tàng lớn nhất, hiện đại nhất ở khu vực Tây Nguyên và là một trong 5 bảo tàng của cả nước được xây dựng theo dự án Phát huy di sản bảo tàng Việt Nam. Được khánh thành từ 2 năm nay, Bảo tàng Daklak đã thực sự là một điểm đến ý nghĩa dành cho du khách và đồng bào dân tộc nơi đây.

‘ Cồng chiêng Tây Nguyên (Ảnh: SGGP)

Để tìm hiểu thêm về công tác bảo tồn di sản và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, phát triển du lịch văn hóa Di sản, chuyên mục Gõ cửa ngày mới đã có cuộc trao đổi với TS Lương Thanh Sơn, Giám đốc Bảo tàng Đăk Lăk.

Mời quý vị và các bạn theo dõi toàn bộ cuộc trao đổi trong Video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước