UNESCO: Hồ sơ danh thắng Tràng An có chất lượng tốt

Kiều Trinh-Thứ hai, ngày 24/02/2014 10:20 GMT+7

Năm 2014, Việt Nam sẽ có ba di sản được UNESCO bỏ phiếu tôn vinh ở tầm nhân loại, gồm: quần thể danh thắng Cát Bà, Hải Phòng; quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình và hát ví, giặm.

Trong đó, quần thể di tích danh thắng Tràng An là di sản đầu tiên của Việt Nam đệ trình UNESCO với giá trị thiên nhiên và văn hóa.

Qua xem xét hồ sơ và tìm hiểu thực tế, UNESCO đánh giá hồ sơ danh thắng Tràng An có chất lượng tốt. Nếu không có gì thay đổi, tháng 6/2014, UNESCO sẽ tổ chức bỏ phiếu tôn vinh Tràng An là di sản thế giới.

Phóng viên VTV có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về chiến lược phát huy giá trị văn hóa, thiên nhiên của Tràng An hướng đến phát triển bền vững; công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ phục vụ du lịch…

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước