Cơ sở đào tạo nghề từ chối nhận học viên là bộ đội xuất ngũ

Diệp Phong, Lê Thái-Thứ năm, ngày 24/02/2022 07:07 GMT+7

VTV.vn - Xuất ngũ gần 2 tháng, có thẻ học nghề do đơn vị có thẩm quyền cấp nhưng đến nhiều cơ sở đào tạo nghề lại không nơi nào tiếp nhận.

Những ngày qua, hàng chục thanh niên là bộ đội xuất ngũ trên địa bàn thành phố Cần Thơ phản ánh về việc họ cầm thẻ học nghề đến các cơ sở đào tạo xin học nghề nhưng không được tiếp nhận. Các thanh niên này đang rất lo lắng bởi thẻ học nghề chỉ có hiệu lực trong 12 tháng.

Trong tay phóng viên có hơn 80 bộ hồ sơ của bộ đội xuất ngũ đi xin học nghề tại các cơ sở đào tạo nhưng thực tế, số lượng này còn lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa bạn nào được nhận. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, cơ hội học nghề, việc làm của các bạn càng nhỏ đi.

Cơ sở đào tạo nghề từ chối nhận học viên là bộ đội xuất ngũ - Ảnh 1.

Nhiều trung tâm đào tạo nghề từ chối nhận thẻ đào tạo nghề của công dân đi nghĩa vụ công an xuất ngũ. Ảnh: VOV

Phóng viên VTV đã liên hệ một vài cơ sở đào tạo nghề lái xe cơ giới trên địa bàn thành phố Cần Thơ để làm rõ vấn đề nhưng các đơn vị này đều từ chối cung cấp thông tin.

Theo giải thích từ nhân viên của một cơ sở đào tạo nghề về việc từ chối tiếp nhận bộ đội xuất ngũ, lý do bởi cơ sở này từng nhận đào tạo một số bạn, dù đã tốt nghiệp lấy bằng rồi nhưng bên Sở lao động vẫn chưa làm quyết toán chi phí đào tạo nên năm 2022 tạm ngưng tiếp nhận học viên.

Tuy nhiên, Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ cho biết, việc quyết toán chi phí học nghề cho bộ đội xuất ngũ năm 2021 được thực hiện đầy đủ và đúng quy định. Vị này khẳng định đến thời điểm này của năm 2022 chưa nghe bộ đội xuất ngũ phản ánh là các cơ sở đào tạo từ chối tiếp nhận.

Cũng theo vị này, công tác đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ trong năm 2022 đã được triển khai đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đơn vị nào chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận không đúng quy định sở sẽ tiến hành thanh tra và chấn chỉnh.

Việc hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ là chính sách hiệu quả của nhà nước và quân đội nhằm giúp các thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự có được nghề nghiệp và việc làm ổn định. Thực tế thời gian qua, chính sách này được triển khai thực hiện rất tốt, nhiều thanh niên xuất ngũ được hưởng lợi.

Câu chuyện bộ đội xuất ngũ chưa được các cơ sở đào tạo nghề tại TP Cần Thơ tiếp nhận sẽ tiếp tục được theo dõi và phản ánh khi có thêm thông tin.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước