Đẩy mạnh đào tạo nghề tại khu vực miền núi

Quý Thông (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 28/12/2020 14:58 GMT+7

VTV.vn - Hiệu quả cuối cùng chính là mang lại lợi ích kinh tế, nâng cao được thu nhập cho bà con đồng bào, nhưng người từ trước đến nay vốn chỉ phụ thuộc vào tự nhiên.

Lào Cai là một trong nhiều địa phương đã và đang chú trọng vào việc đào tạo nghề, nhất là gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn, nâng cao được hoạt động sản xuất, kinh doanh cho bà con.

Phát triển nông nghiệp thông minh và theo hướng sản xuất hàng hóa đang là hướng phát triển của rất nhiều địa phương vùng cao. Thực tế cho thấy, nhiều nơi đã hình thành được các vùng nguyên liệu chuyên canh nhưng lại đang thiếu sự đầu tư về công nghệ và đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ.

Đẩy mạnh đào tạo nghề tại khu vực miền núi - Ảnh 1.

Quả chuối đang là nguồn sinh kế của bà con xã Bản Sen huyện Mường Khương.

Đẩy mạnh đào tạo nghề tại khu vực miền núi - Ảnh 2.

Một năm 3 vụ thu hoạch, quả chuối đang là sinh kế trong 5 năm qua của bà con xã Bản Sen huyện Mường Khương. 1 ngày đóng 5 công, tổng trọng lượng 24 tấn, số chuối này sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Với yêu cầu ngày một khắt khe về chất lượng nông sản, trong thời gian tới, các doanh nghiệp Việt Nam chắn chắn sẽ phải xây dựng nhà máy chế biến và làm theo chuỗi nếu như muốn giữ đơn hàng. Việc lao động phải được tài tạo cơ bản và có kỹ thuật sẽ là bắt buộc.

Đẩy mạnh đào tạo nghề tại khu vực miền núi - Ảnh 3.

Giờ thực hành về trồng rau am toàn được thực hiện tại chỗ.

Để đón trước những thay đổi bắt buộc trong thời gian tới, từ nhiều năm qua trường Cao đẳng nghề tỉnh Lào Cai đã hình thành khoa Nông - Lâm - Xây dựng. Với đặc thù địa bàn vùng cao và đa số học viên đều là bà con dân tộc thiểu số nên các lớp học đa số đều được tổ chức ngay tại địa phương.

Tại lớp học nghề trồng rau an toàn xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng, những cách thức chăm sóc cây trước nhiều loại hình thời tiết, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là những thứ học viên không những được nắm về lý thuyết mà còn được thực hành.

Ngoài đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng, tỉnh Lào Cai cũng tập trung để đào tạo lao động ở trình độ chuyên sâu, mỗi khóa học từ 2-3 năm. Đây sẽ là điều bắt buộc khi địa phương đang đặt mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất công nghệ cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước